Tủ cung cấp túi đi chợ tại cổng chợ Bốt Đỏ

Tham dự có hơn 300 đoàn viên thanh niên và đông đảo bà con địa phương.

Với chủ đề “Chỉ một trái đất”, Ngày Môi trường thế giới năm 2022 nhằm chuyển tải thông điệp cùng nhau xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Luật Bảo vệ môi trường ra đời năm 2022 sẽ thúc đẩy triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, cân bằng hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Văn Hải đề nghị các cấp, ngành, địa phương và nhân dân tiếp tục đồng lòng, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, xây dựng bộ tiêu chí sống xanh, đẩy mạnh phong trào trồng mới một tỷ cây xanh và tăng cường các hoạt động bảo vệ rừng, phục hồi, trồng mới rừng đầu nguồn. Bên cạnh đó, chú trọng giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải đúng quy định, đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường.

Ngay sau buổi lễ mít tinh, các đại biểu cũng đã khai trương Tủ cung cấp túi đi chợ tại cổng chợ Bốt Đỏ. Đoàn viên thanh niên, người dân tỏa đi các ngả đường làm vệ sinh môi trường ở địa bàn xã Phú Vinh và Hồng Thượng.

Tin, ảnh: Hà Nguyên