Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 tham quan, học tập tại Nhà truyền thống LLVT tỉnh

Buổi tham quan, học tập thường kết thúc trong vòng gần 2 giờ đồng hồ. Quá trình chiến sĩ tham quan, học tập, đội ngũ cán bộ, nhân viên NTT sẽ chọn các nội dung quan trọng, những bức ảnh nổi bật về lịch sử, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, truyền thống của quân đội… để thuyết minh, phân tích, làm rõ hơn để chiến sĩ nắm bắt, hiểu sâu về từng sự kiện.

Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Phan Thị Ngọc Anh, nhân viên Thư viện - Nhà truyền thống (Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Cùng với giới thiệu hiện vật, hình ảnh trưng bày tại NTT, quá trình chiến sĩ tham quan, học tập tại đây, chúng tôi thường xuyên đặt ra các câu hỏi để các chiến sĩ tham gia trả lời, qua đó tạo sự hứng thú, không khí thân thiện, gần gũi và phát huy được trình độ của chiến sĩ đối với các sự kiện hay bức ảnh mình quan tâm”.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động đưa cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới nhập ngũ đến học tập, tham quan tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh như, Khu Di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử Chín Hầm, cùng với đó là tổ chức cho bộ đội xem phim tư liệu lịch sử qua màn ảnh rộng, thăm, nghe các Anh hùng LLVT Nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn nói chuyện truyền thống, tham gia dâng hoa, dâng hương, làm vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân… Thông qua các hoạt động này, giúp chiến sĩ hiểu hơn về truyền thống lịch sử, cách mạng, kịp thời giáo dục chiến sĩ nâng cao lòng yêu nước, yêu quê hương, tình đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong các công việc, qua đó phát huy năng lực, cùng với đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Theo Trung tá Mai Lúc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, vừa giúp chiến sĩ tìm hiểu bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, vừa giúp chiến sĩ giảm bớt căng thẳng, mệt nhọc trong quá trình học tập, huấn luyện tại đơn vị; qua đó tạo động lực, tinh thần phấn khởi và khí thế thi đua để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thêm đoàn kết, gắn bó, cùng nhau quyết tâm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao…

Trung tá Trương Viết Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh khẳng định thêm: “Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, giúp cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống quân đội, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hăng hái học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: LÊ SÁU