Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tiếp xã giao Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ bày tỏ  vui mừng khi Ngài Kim Højlund Christensen – Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam dành thời gian đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Đan Mạch ngày càng củng cố và phát triển, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế tự hào là địa phương tham gia tích cực và đóng góp vào mối quan hệ chung. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng gửi lời chúc mừng đến Ngài Kim Højlund Christensen nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Vương quốc Đan Mạch.

Chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho biết, hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng và phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với các địa phương và đối tác Đan Mạch, trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển thành phố thông minh, thành phố xanh; năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tăng trưởng xanh cũng như bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học,…

Ngài Kim Højlund Christensen cảm ơn tình cảm của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dành cho đất nước Đan Mạch. Ngài Đại sứ cho biết, dự kiến, vào ngày 1/7/2022 đến 6/7/2022, Đại sứ quán Đan Mạch sẽ tiếp tục triển khai “Tuần lễ phim Đan Mạch 2022” tại thành phố Huế. Qua đó góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Đan Mạch nói chung và thành phố Huế nói riêng. Thời gian tới, Đan Mạch sẵn sàng hợp tác, mở rộng đầu tư vào Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển, tăng trưởng xanh.

Tin, ảnh: Lê Thọ