Tham dự có các UVTV Tỉnh ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Chí Tài, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng 80 đại biểu đến từ các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM, các huyện ủy, thị ủy kịp thời ban hành nghị quyết, chương trình hành động, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện; có mục tiêu, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nhân dân đã thể hiện được vai trò, quyền làm chủ của mình, được tham gia bàn bạc và quyết định, được giám sát, kiểm tra và thụ hưởng những thành quả trong việc tham gia xây dựng NTM. Việc tham gia, làm chủ của người dân thể hiện thông qua việc đóng góp tiền mặt 115 tỷ đồng; 520.216 ngày công lao động, trị giá 140,6 tỷ đồng; hiến trên 3,1 triệu m2 đất, trị giá 267 tỷ đồng; tháo dỡ gần 9 nghìn m2 tường rào, trị giá 201 tỷ đồng; hiến 857 nghìn cây các loại và các loại hoa màu, trị giá 21,5 tỷ đồng... để cùng với chính quyền xây dựng các công trình phúc lợi, nhà văn hóa cộng đồng, bê tông hóa các tuyến đường kiệt, thôn, xóm, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường, cổng làng…

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là chủ trương xuyên suốt của thực thi dân chủ cơ sở trong xây dựng NTM của tỉnh. Thông qua các tham luận, trao đổi, thảo luận của các ngành, các địa phương đã làm rõ thêm những kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện nội dung phát huy vai trò “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” phát huy có hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng NTM.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành phát huy những kết quả đạt được, cần chung tay huy động nguồn lực xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Để đạt được điều này, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng NTM. Qua đó, giảm tỉ lệ hộ nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần cùng với tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

    Tin, ảnh: Thái Bình