Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định cho rằng, năm 2022 diễn ra trong bối cảnh chung đầy khó khăn, thách thức với sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai. Tuy nhiên, với sự đoàn kết và nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân TP. Huế đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Nhờ vậy, bộ mặt và hạ tầng đô thị Huế thay đổi rõ rệt với hiệu quả từ các dự án (DA) đầu tư chỉnh trang đô thị, công viên hai bờ sông Hương, di dời giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế. 

Phố đêm Hoàng thành ngày càng thu hút du khách

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng bảo tồn và phát huy di sản Cố đô, di sản văn hóa Huế... , đây là tiền đề vô cùng quan trọng để TP. Huế tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tờ trình Báo cáo và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP. Huế năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách thành phố đạt 516,600 tỷ đồng đạt 56,30% so với dự toán HĐND thành phố giao; doanh thu du lịch ước đạt 700 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu còn nghe phổ biến các nghị quyết 18,19,20,21 của Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, nghe báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và nhiều nội dung quan trọng khác.

Về phương hướng phát triển kinh - xã hội từ nay đến cuối năm, TP. Huế đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả dịch vụ du lịch, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ các DA đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị; kết hợp phương án, tầm nhìn phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn minh, thân thiện với môi trường khi mở rộng địa giới hành chính thành phố. Ngoài ra, chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và các lĩnh vực đời sống, phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh... 

Theo đó, thành phố quyết tâm để xây dựng TP. Huế đến năm 2025 trở thành đô thị “không có ma túy, trộm cướp và trẻ em thất học”. Con người Huế sống văn hóa, nhân ái và thân thiện trong một đô thị “xanh”, sạch, văn minh với chính quyền gần gũi, thương yêu nhân dân, phát triển kinh tế đột phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức.

Tin, ảnh: Thanh Hương