Cá thể tê tê Java được thả về Vườn Quốc gia Bạch Mã ngày 22/7

Ông Thuận cho biết, trước đó, chiều 15/7, Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy đã tiếp nhận cá thể tê tê Java nói trên (tên khoa học Manis javanica, có trọng lượng 3,8 kg, thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB) trong tình trạng sức khỏe yếu, từ Công an Phường Phú Bài (TX. Hương Thủy) chuyển giao.

Cá thể tê tê này được ông Phan Phú Hồng Tân (P. Phú Bài) phát hiện ven đường và liên hệ Công an phường giao nộp vào tối 14/7.

Qua thời gian theo dõi, chăm sóc, hiện, cá thể tê tê Java sức khỏe đã ổn định, đủ điều kiện sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng đã thể hiện được ý thức cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn loài và bảo tồn đa dạng sinh học.

Tin, ảnh: Hàn Đăng