Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người cao tuổi đến khám, chữa bệnh miễn phí

Tri ân

Cả năm nay, bà Phạm Thị Bê (huyện Phong Điền) bị bệnh đau khớp hành hạ dai dẳng. Tuy được con cháu đưa đi chữa trị nhưng ở cái tuổi ngoài 70, bệnh tình chỉ thuyên giảm phần nào chứ không khỏi hẳn.

Cuối tuần vừa qua, nghe tin có đoàn khám bệnh miễn phí cho gia đình chính sách tại xã Phong Mỹ, bà nhờ đứa cháu chở đến để tái khám. “Ngay từ cửa vào, các cháu thanh niên đã ân cần hỗ trợ di chuyển đến khu vực khám. Không chỉ được tái khám, y, bác sĩ còn hỗ trợ tôi thuốc điều trị miễn phí”, bà Bê xúc động.

Đây là đợt khám bệnh miễn phí do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Ban Thanh niên Quân đội, Bệnh viện 268 và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức. Chương trình đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 400 trường hợp là thương binh, bệnh binh, người dân thuộc gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí lần này nằm trong khuôn khổ hành trình tri ân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Điểm nổi bật của hành trình tri ân là lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và Chương trình nghệ thuật “Vang vọng khúc khải hoàn” tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Tại đây, hơn 1.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị quân đội và tuổi trẻ Thừa Thiên Huế, cùng đại diện lãnh đạo Trung ương và địa phương đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hành trình tri ân còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh như: Khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt người; hỗ trợ xây tặng 2 “Ngôi nhà 100 đồng”, với mức 80 triệu đồng/ngôi (mô hình do tuổi trẻ quân đội phát động, mỗi người tiết kiệm 100 đồng/ngày); tặng 220 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng); 220 hộp sữa. Tổng trị giá các phần quà là 750 triệu đồng. Mỗi người tiết kiệm 100 đồng/ngày

Được hỗ trợ “Ngôi nhà 100 đồng”, bà Đỗ Thị Tữu (huyện Phong Điền) xúc động cho biết, bản thân cùng gia đình đã có thêm kinh phí để xây dựng nơi ở khang trang hơn, thay cho ngôi nhà đã xuống cấp trước đây.

Đồng loạt triển khai

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, những ngày này, tại từng địa phương và đơn vị, hàng trăm nghìn bạn trẻ đang tham gia thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, như: Thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH, gia đình có công với cách mạng; triển khai hiệu quả mô hình “bữa cơm có thịt”; đồng loạt tổ chức chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” tại 112 nghĩa trang, đền tưởng niệm trên địa bàn...

Ngay từ giữa tháng 7, các cấp bộ Đoàn cũng triển khai đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” ra quân trồng cây xanh, tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử. Nổi bật, Thành đoàn Huế vận động hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch cỏ, lau chùi bia mộ, tổng dọn vệ sinh, chăm sóc và thắp hương gần 2.000 phần mộ liệt sĩ.

Đại diện Tỉnh đoàn cho biết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là dịp để thế hệ trẻ thể hệ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông đi trước. Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong chăm sóc người có công, gia đình chính sách và thương, bệnh binh.

Em Nguyễn Minh Trí, đoàn viên trên địa bàn TP. Huế chia sẻ, tham gia các hoạt động tri ân giúp người trẻ không quên đi cội nguồn lịch sử, ôn lại truyền thống vẻ vang và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bài, ảnh: Minh Nguyên