Nhà máy điện gió Trung Nam ở tỉnh Ninh Thuật, Việt Nam. Ảnh: Trungnamgroup

Cụ thể, AES Corp dự kiến xây dựng một trang trại điện gió với tổng công suất 4.000 megawatt (MW) trị giá 13 tỷ USD ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, miền Trung Việt Nam, Reuters dẫn lại tuyên bố từ Bộ Công Thương Việt Nam nêu rõ. Với dự án này, Việt Nam hi vọng sẽ có thể tăng gấp đôi công suất điện gió của đất nước.

Được biết, công suất điện gió của Việt Nam hiện đạt khoảng 4.000 MW và đất nước đặt mục tiêu sẽ tăng công suất lên 11.700 MW vào năm 2030 và 66.000 MW vào năm 2045.

Theo Reuters, AES đã đệ trình một bức thư trình bày kế hoạch phát triển dự án này cho một phái đoàn năng lượng Việt Nam trong đối thoại an ninh năng lượng thường niên Việt Nam-Mỹ vừa diễn ra tại Washington vào đầu tuần này.

Song song đó, các vấn đề về hydrogen, lưu trữ điện năng và năng lượng hạt nhân cũng được thảo luận tại cuộc đối thoại an ninh năng lượng nói trên, tuyên bố cho biết thêm.

Được xem là một trung tâm sản xuất trong khu vực, Việt Nam đang tìm cách thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào than để sản xuất điện, theo cam kết năm ngoái với mục tiêu trở thành nước trung hòa với carbon vào năm 2050.

Bộ Công Thương Việt Nam trong tuần này cũng đã yêu cầu chính phủ loại bỏ các dự án nhiệt điện than trong tương lai với tổng công suất 14.120 MW khỏi quy hoạch tổng thể phát triển điện quốc gia.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ Reuters)