Khách hàng tham quan các gian hàng giới thiệu, trưng bày các sản phẩm công nghệ số tại Tuần lễ Chuyển đổi số Huế 2021

Tuần Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú gồm 6 chuyên đề nghị sự, triển lãm và ra mắt các nền tảng giải pháp số, ký kết hợp tác chuyển đổi số giữa các cơ quan, doanh nghiệp với các sở, ban, ngành của Thừa Thiên Huế… 

Bên cạnh đó, diễn đàn Chuyển đổi số - Huế 2022 dự kiến thu hút sự tham gia của trên 50 diễn giả chia sẻ; hơn 100 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) sẽ được hướng dẫn chuyển đổi số trực tiếp thông qua các phiên tập huấn; hơn 50 gian hàng giới thiệu, trưng bày, trình diễn các giải pháp, ý tưởng, sản phẩm công nghệ đổi mới sáng tạo đến từ các tổ chức, doanh nghiệp.

Trên 1.000 lượt đại biểu sẽ tham dự hội nghị và trên 5.000 lượt đại biểu tham gia triển lãm, bao gồm: Lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các bộ, sở, ban, ngành, lãnh đạo trong tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận đang quan tâm đến thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam; lãnh đạo các doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam...

Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 kỳ vọng sẽ có được những tham vấn, xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong giai đoạn mới của Thừa Thiên Huế nói riêng và các địa phương nói chung, nhằm tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế số - xã hội số. Đây được xác định là một trong những hoạt động thường niên quan trọng về chuyển đổi số không chỉ của Thừa Thiên Huế mà còn là của toàn quốc.

Tuần lễ Chuyển đổi số năm nay diễn ra tại Khách sạn Century và các địa điểm hoạt động bên lề khác.

Tin, ảnh: Liên Minh