Bà Đinh Thị Hoài Trai tiếp nhận các hiện vật. Ảnh: Đ.T

Đây là thông tin vừa được bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế cho biết ngày 14/8. Buổi tiếp nhận diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội.

Theo đó, bộ sưu tập gồm hàng trăm hiện vật quý liên quan đến mỹ thuật dân gian truyền thống, số lượng lên đến hơn trăm bức tranh và mộc bản. Trong đó có các bức tranh khổ lớn, tranh Kim Hoàng, tranh Đông Hồ, tranh đồ thế Nam Bộ,… và nhiều mộc bản. Trong đó, có nhiều tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao như: Thần kê, lợn, nghê, bộ tranh Kiều,…

Bà Trai cho hay, sau khi tiếp nhận bảo tàng sẽ nghiên cứu, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa của bộ sưu tập tranh dân gian độc đáo này.

N. Minh