Hai bên chia sẻ nhiều nội dung trong chuyến thăm và làm việc tại Đại học Huế. Ảnh: ML

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế bày tỏ niềm vui được đón tiếp Ngài Đại sứ Thái Lan thăm và làm việc, đồng thời khẳng định trong tiến trình xây dựng ĐH Huế trở thành ĐH Quốc gia, ĐH Huế xác định đẩy mạnh hợp tác quốc tế là một trong những chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển nguồn lực. Đặc biệt, Thái Lan là một trong những đối tác châu Á tiềm năng của ĐH Huế.

Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, ĐH Huế và các trường ĐH thành viên đã ký kết hợp tác với 12 trường ĐH của Thái Lan về giảng dạy và nghiên cứu, trao đổi cán bộ, sinh viên; tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình giảng dạy về ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử. Nhiều chương trình tổ chức cho sinh viên Thái Lan học tiếng Việt và trải nghiệm văn hóa Việt Nam thông qua các chuyến tham quan thực tế cũng như sinh hoạt cùng gia đình người dân địa phương. Nhiều giảng viên thuộc ĐH Huế tham gia các chương trình trao đổi và chương trình học bổng, các khóa bồi dưỡng tập huấn và đào tạo sau ĐH tại Thái Lan thông qua các chương trình học bổng thuộc các trường ĐH và tổ chức của Thái Lan.

PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế tặng quà lưu niệm cho Ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: ML

ĐH Huế mong muốn Đại sứ quán Thái Lan sẽ là cầu nối cho việc phát triển hợp tác với các tổ chức, ĐH của Thái Lan theo cả chiều rộng và chiều sâu, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc gia, nhiệm vụ vùng và cả khu vực ASEAN. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi giảng viên và sinh viên với các ĐH của Thái Lan cả về học thuật cũng như văn hóa, ngôn ngữ; triển khai các chương trình liên kết đào tạo, chương trình trao đổi văn hóa, ngôn ngữ, xây dựng và thực hiện các nghiên cứu, các đề tài, dự án nghiên cứu chung; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại ĐH Huế; kết nối các doanh nghiệp của Thái Lan trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực…

Tại buổi làm việc, Ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam khẳng định sẵn sàng làm cầu nối và tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai bên dựa trên những tương đồng, những thế mạnh và tiềm năng sẵn có của hai bên trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, kinh tế…; tăng cường sự hợp tác giữa các ĐH hàng đầu của Thái Lan với ĐH Huế, trong đó, trao đổi cán bộ và sinh viên hai chiều là khởi đầu cho hợp tác.

Đại sứ quán Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ ĐH Huế xây dựng Góc văn hóa Thái, thu hút sinh viên và người học quan tâm. Ngài Đại sứ hy vọng trong thời gian tới, nhiều người dân Thái Lan sẽ biết đến Huế không chỉ là một địa danh nổi tiếng về văn hóa, du lịch mà còn là vùng đất có thế mạnh về giáo dục của Việt Nam…

Hữu Phúc