Gần như cùng lúc, 2 đội bóng trẻ là U19 và U16 Việt Nam đều vào chung kết cuối tuần qua. Tại giải U19 Quốc tế 2022 Báo Thanh Niên, gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Malaysia, U19 Việt Nam giành tuyệt đối 9 điểm sau 3 chiến thắng để vào chung kết. Gặp lại U19 Malaysia, U19 Việt Nam đã trả được món nợ trước đó tại giải U19 Đông Nam Á 2022 khi giành được cúp vàng sau loạt đấu cân não trên chấm đá phạt luân lưu.

Đội tuyển U19 Việt Nam giành chức vô địch Giải Bóng đá U19 Quốc tế Báo Thanh Niên 2022. Ảnh: VFF

Để bước vào trận chung kết, U19 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam đã hạ gục kình địch là U19 Thái Lan. Đây là trận đấu bất bại thứ ba liên tiếp của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Từng hai lần gặp nhau tại giải U19 Đông Nam Á 2022 hồi tháng Bảy, “Rồng vàng” giành một trận hòa và một chiến thắng (trên chấm penalty) trước “Voi chiến” Xét rộng hơn, một lần nữa bóng đá Thái Lan chịu thua trước Việt Nam ở cuộc đối đầu thuộc nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau.

Chính những khiếm khuyết ở khâu phòng ngự lẫn chuyển đổi trạng thái lối chơi khiến U19 Việt Nam thua đậm U19 Malaysia đến 3 bàn không gỡ, dù được đánh giá cao hơn và họ đã không thể trở lại trận chung kết giải U19 Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi. Ở giải đấu này, có vẻ như các học trò của ông Đinh Thế Nam đã rút ra được bài học kinh nghiệm và họ đã thành công.

Để cho chủ nhà Indonesia vượt qua 1 - 0 trong một trận đấu mà các “Chiến binh Sao vàng trẻ” đã chơi rất quyết tâm, các học trò của ông Nguyễn Quốc Tuấn đã không thể sánh bước cùng đàn anh U19. Tuy nhiên, so với các cầu thủ U19, các cầu thủ U16 Việt Nam phải thi đấu ở một chiến trường khốc liệt hơn nhiều là giải U16 Đông Nam Á tại Indonesia.

Cũng như bóng đá SEA Games, giải U16 Đông Nam Á không có vòng loại và quy tụ tất cả 12 đội bóng thành viên của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tham dự. Chỉ xếp thứ 2 ở vòng đấu bảng, U16 Việt Nam tiến vào bán kết bằng tấm vé vớt. Thế nhưng tại đây, họ đã có một chiến thắng oanh liệt trước kình địch Thái Lan 2 - 0 để hiên ngang tiến vào chung kết.

Đáng nói trong đội hình của U16 Việt Nam lọt vào tới trận chung kết gặp Indonesia có tới 4 cầu thủ Huế là Đình Thượng, Gia Đạt, Quang Huy và Tuấn Khải. Trong chiến thắng 2 - 0 trước U16 Thái Lan vào chiều 10/8, Đình Thượng chơi trọn 90 phút. Hậu vệ của U17 Huế thi đấu đầy chắc chắn với những pha lăn xả, đọc tốt tình huống, ngoài ra còn tích cực hỗ trợ đồng đội tham gia tấn công. Đình Thượng tiếp tục được góp mặt và chơi tốt trong trận chung kết.

Sau chức vô địch giải U19 quốc tế 2022, U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 vào giữa tháng 9. Cũng trong tháng 9 tới, các cầu thủ U16 của ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng sẽ hội quân trở lại với 30 cầu thủ để lên đường sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại giải U17 châu Á 2022 vào tháng 10. U17 Việt Nam là chủ nhà của bảng F gồm có các đối thủ: Thái Lan, Đài Bắc và Nepal.

Một lần nữa, bóng đá Việt Nam đặt niềm tin vào lớp trẻ. Còn với người dân Huế, hy vọng Đình Thượng và các bạn sẽ tiếp tục có được những tiến bộ mới để nối tiếp Hồ Thanh Minh góp mặt trong đội hình các đội tuyển quốc gia có mặt ở đấu trường bóng đá quốc tế.

ĐAN DUY