Vụ hỏa hoạn đã làm sập 1/4 mái nhà của dãy trưng bày

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cũng xác nhận, đã báo cáo vụ việc lên Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo báo cáo, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn là dãy nhà trưng bày cuộc kháng chiến chống Pháp ở Thừa Thiên Huế (1930-1954). Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 14h30 chiều 17/8 và được khống chế sau đó một giờ đồng hồ.

Khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã huy động lực lượng tại chỗ cũng như trang thiết bị chữa cháy để tham gia chữa cháy. Cùng với đó, vận chuyển các tài liệu hiện vật ra bên ngoài, chuyển về các kho bảo quản theo quy định. Đồng thời, báo về lực lượng Công an PCCC&CNCH tỉnh cử lực lượng cảnh sát và phương tiện đến chữa cháy.

Theo kiểm kê, có 180 hiện vật được trưng bày tại dãy nhà trưng bày chống Pháp. Sau khi kiểm đến, chụp ảnh có 163 hiện vật được đưa ra khỏi đám cháy, đảm bảo an toàn. Riêng 17 hiện vật chưa kịp di chuyển ra, sau khi ngọn lửa đã được khống chế, theo quan sát bằng mắt thường không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, vụ hỏa hoạn đã làm sập 1/4 mái nhà của dãy trưng bày. Mái nhà này được làm bằng ngói liệt, kết cấu gỗ rất dễ bắt lửa. Đến thời điểm này, hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa để lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân.

Liên quan đến vụ cháy dãy nhà học trong di tích Quốc Tử Giám nói trên khiến nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Huế cho rằng cần xem lại chuyện bảo vệ di tích, công trình kiến trúc gỗ nhiều nơi nói chung và bên trong Kinh thành Huế nói riêng trước các vụ hỏa hoạn.

Tin, ảnh: N. Minh