Các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi nhiều nội dung chuyên môn

Hội nghị toán học Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ tư năm 2022 quy tụ gần 200 nhà khoa học, giảng viên ĐH, giáo viên toán phổ thông trong nước và nước ngoài tham dự trực tiếp.

Trong hai ngày hội nghị (25 - 26/8), có tổng cộng 5 báo cáo toàn thể của 5 nhà nghiên cứu của Miền Trung và Tây Nguyên có những kết quả nghiên cứu xuất sắc gần đây. Các báo cáo toàn thể tập trung vào những bài toán lớn và những kết quả đạt được mới nhất trong các lĩnh vực như đại số giao hoán, hình học đại số, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng, giáo dục toán học.

Ngoài ra, hội nghị còn có 87 báo cáo trình bày tại 4 tiểu ban, bao gồm: Đại số - lý thuyết số - hình học - tôpô; Giải tích - phương trình đạo hàm riêng; Tối ưu - tính toán khoa học - cơ sở toán cho tin học - xác suất - thống kê - toán tài chính; Giảng dạy và lịch sử toán học. Mỗi tiểu ban sẽ làm việc trong hai ngày để cùng thảo luận về những kết quả nghiên cứu mới của từng lĩnh vực và những định hướng cho sự sự phát triển trong tương lai.

Hội nghị toán học Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ tư năm 2022 là diễn đàn lớn nhất về nghiên cứu toán học của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 

Tin, ảnh: Minh Tâm