Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Cụ thể, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, quốc gia này đã ghi nhận thêm 113.371 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 369 ca nhiễm nhập cảnh từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc lên hơn 22.701.000 ca.

Trước đó vào ngày 17/8, số ca nhiễm mới hàng ngày đã tăng lên mức 180.752 ca, từ mức 84.097 ca trong một ngày trước đó. Số ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm trong 5 ngày sau đó, xuống còn 59.028 ca vào ngày 22/8.

Tuy nhiên, con số này đã tăng trở lại lên mức 150.236 ca vào ngày 23/8 vừa qua, và duy trì trên ngưỡng 100.000 ca trong ngày 24/8 ở mức 139.339 ca nhiễm.

Cũng theo KDCA, quốc gia này đã báo cáo 108 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 26.332 trường hợp. Tỷ lệ tử vong đứng ở mức 0,12%. Bên cạnh đó, KDCA dự kiến ​​số ca nhiễm mới hàng ngày sẽ có xu hướng giảm trong tuần này hoặc tuần tới; song, số ca tử vong do COVID-19 và số bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng có thể tăng trong 2-3 tuần tới.

Kể từ khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được xác nhận trong nước vào ngày 20/1/2020, Hàn Quốc đã trải qua nhiều làn sóng lớn của dịch bệnh này. Làn sóng mới nhất diễn ra vào thời điểm cao điểm của mùa nghỉ hè, được thúc đẩy bởi biến thể phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao, cũng như các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã được nới lỏng.

Lê Thảo (Lược dịch từ Yonhap)