Bị cáo Nguyễn Thị Thu tại phiên toà

Theo cáo trạng, Thu và bà Trương Thị S. (SN 1958, trú tại phường Hương Long, TP. Huế) có mối quan hệ từ trước (bị cáo vay tiền trả góp của bà S). Khoảng 11h45 ngày 16/9/2021, Thu đến nhà bà S. để trả tiền góp, sau đó bà S. nhờ chở về chợ Kim Long để bà thu tiền góp. Đến 13h30, bà S. đến nhà Thu nhờ chở mình về nhà.

Khoảng 15h15 cùng ngày, Thu đến nhà bà S., thấy bà đang ngủ, bên cạnh có túi ni lông. Thu đi tới lấy túi ni lông rồi đem về nhà. Về đến nhà, Thu mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có 1 túi xách. Trong túi xách có 121,5 triệu đồng, 17 miếng vàng SJC, 2 lắc vàng, 2 dây chuyền vàng, 2 mặt tượng vàng, 1 hóa đơn của tiệm vàng và một số sổ sách, giấy tờ của bà S.

Thu giấu 2 miếng vàng SJC vào 2 hộp đựng bút để trên kệ bán tạp hóa; số vàng còn lại và hóa đơn của tiệm vàng, Thu gói vào túi ni lông bỏ vào thùng giấy rồi gửi cho một người quen cất giữ. Số giấy tờ còn lại Thu bỏ tại thùng rác công cộng.

Trong hai ngày 18-19/9, lực lượng chức năng đã thu lại 111 triệu đồng, 17 miếng vàng SJC, 2 lắc vàng, 2 dây chuyền vàng, 02 mặt tượng vàng. Chỉ còn thiếu hơn 10 triệu đồng.

Tại kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh xác định giá trị tài sản Thu trộm cắp 1,265 tỷ đồng.

Tại phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề xuất mức án đối với Thu là 12 năm đến 12 năm 6 tháng tù.

Khi Hội đồng xét xử nghị án thì gia đình bị cáo vận động bà con và người nhà số tiền hơn 10 triệu đồng để bồi thường toàn bộ số tiền còn lại cho bị hại và bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tình tiết mới phát sinh (có thêm 2 tình tiết giảm nhẹ),tại phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.

Tin, ảnh: Thái Sơn