Cảnh sát giao thông kiểm tra chiều cao thành, thùng xe

Không du di

Sau thời gian làm mạnh, với quyết tâm cao, đến nay, tình trạng cơi nới thành, thùng đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh giảm sâu.

“Không dám chắc chắn là 100%, nhưng tất cả chủ xe, lái xe đều chấp hành nghiêm và tự giác cắt bỏ thành, thùng tự cơi nới. Để có động thái này, thời gian qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh siết chặt, làm mạnh và rất ráo riết, không có chuyện du di, xin cho, xử phạt nặng bằng tiền nên đã tạo bước chuyển đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc xe ô tô chở quá tải trọng vẫn còn xảy ra”, một cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh chia sẻ.

Mới đây, qua công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến QL1A thuộc phường An Cựu (TP. Huế), Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 75C – 10630 kéo theo rơ móc 75R – 05511 chở hàng vượt trọng tải.

Sau khi xác định hành vi vi phạm, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với lái xe và chủ phương tiện ô tô đầu kéo trên, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh đã xử phạt lái xe ô tô đầu kéo này số tiền 6 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. 

Công an tỉnh cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH TM DV VT Tiến Đạt Thành (địa chỉ tầng 2, 219 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP. Huế) số tiền 30 triệu đồng vì đã giao phương tiện là xe ô tô BKS 75C – 10630 kéo theo rơ móc 75R – 05511 cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ – CP ngày 30/12/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ – CP ngày 28/12/2021 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng).

Không chỉ bị phạt 30 triệu đồng, Công ty TNHH TM DV VT Tiến Đạt Thành còn bị phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu có thời hạn 2 tháng (từ 30/8 đến hết ngày 30/10/2022).

Cùng với tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải, lực lượng CSGT toàn tỉnh triển khai ráo riết xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Tối một ngày tháng 8, khi đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1A (Km 218 + 200), phường An Hòa (TP. Huế), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện lái xe mô tô BKS 75V1 – 7419 có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Dừng xe kiểm tra, tổ công tác xác định, lái xe đã vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện trên đường khi hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; điều khiển xe không có giấy phép lái xe. Với vi phạm của lái xe này, Phòng CSGT Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt 8,5 triệu đồng.

Thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh, từ 20/6 đến 13/9, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử phạt 14.340 trường hợp xe ô tô, mô tô vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có 2.699 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 1.043 ô tô quá khổ, quá tải, cơi nới.

Ráo riết, liên tục

Thực tế cho thấy, sau thời gian mạnh tay, tình trạng xe ô tô cơi nới thành, thùng xe trên địa bàn để chở hàng hóa, vật liệu xây dựng giảm sâu. Kết quả này, ngoài thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý mạnh thì rất nhiều giải pháp khác được lực lượng CSGT toàn tỉnh triển khai đồng bộ, liên tục.

“Tuy giảm sâu, nhưng chúng tôi xác định, nếu buông lơi, lơ là, không thường xuyên tuần tra, kiểm soát thì nguy cơ nồng độ cồn, xe ô tô cơi nới thành, thùng, chở quá khổ, quá tải bùng phát trở lại rất cao. Quan điểm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như Ban Chỉ huy phòng CSGT quán triệt là tiếp tục làm ráo riết, liên tục”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trường phòng CSGT Công an tỉnh khẳng định.

Riêng đối với việc xử lý nồng độ cồn, 3 tổ đặc biệt gồm 3 lực lượng là CSGT, cảnh sát cơ động và 113 do trưởng, phó Phòng CSGT làm tổ trưởng trực tiếp xuống đường, ra hiện trường để xử lý, chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện.

Ngoài bị xử phạt rất nặng bằng tiền, tinh thần chung của lực lượng CSGT là, không có chuyện xin cho, can thiệp đối với những trường hợp vi phạm kể cả cán bộ, đảng viên. Đây cũng là giải pháp rất hữu hiệu để giảm dần tình trạng uống rượu bia, cố tình điều khiển phương tiện, nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước thực trạng xe ô tô chở than tăng đột biến trên tuyến QL49 lên A Lưới và ngược lại, nguy cơ tai nạn rất cao, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, Phòng CSGT Công an tỉnh không chỉ tăng cường thêm lực lượng tuần tra, kiểm soát mà còn phối hợp với Công an huyện A Lưới mời các chủ xe thực hiện việc cam đoan, cam kết, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Nhiều kiến nghị cũng đã được Phòng CSGT tham mưu Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh xử lý những bất cập về hạ tầng trên tuyến QL49 lên A Lưới, nhất là các đoạn góc cua ngoặt, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Bài, ảnh: ANH PHONG