Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hiện trường lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 292 xã Sơn Thủy

Theo đó, sau khi nhận được tin báo về việc mở đường và lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 292 xã Sơn Thủy, Hạt Kiểm lâm A Lưới đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra và tiến hành rà soát hồ sơ, căn cứ các quy định pháp luật về đất đai để tham mưu UBND huyện A Lưới.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận có tuyến đường dài 500m mới mở vào tháng 4/2022, do ông Trương Quang Tuấn (Quảng Hợp, Sơn Thủy, A Lưới) thực hiện nhằm mục đích khai thác, vận chuyển, trồng cây keo tràm.

Trong đó, có 170m chiều dài đi qua diện tích đất trống sau khi khai thác của Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới chưa bàn giao cho UBND xã Sơn Thủy; 190m đi qua phần đất trống DT1 do UBND xã Sơn Thủy quản lý; 135m đi qua diện tích không có cây rừng tại vị trí lô 1, khoảnh 7, tiểu khu 292.Đặc biệt, có đoạn chiều dài 55m, rộng 4m có cây rừng tự nhiên, cây tái sinh mọc rải rác được xác định là rừng tự nhiên bị san ủi, mở đường với diện tích 220m2.

Ông Ngô Hữu Phước, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm A Lưới cho biết, việc mở đường trái phép qua diện tích rừng phòng hộ này do ông Trương Quang Tuấn thực hiện vào tháng 4/2022. Cụ thể, ông Trương Quang Tuấn đã sử dụng xe múc của mình để mở đường, san ủi qua rừng tự nhiên với diện tích 220m2 tại vị trí lô 1, khoảnh 7, tiểu khu 292. Sau đó Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới đã ra quyết định vi phạm hành chính về hành vi phá rừng trái pháp luật với số tiền 5 triệu đồng. Đồng thời, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với hành vi san ủi làm đường và trồng lại rừng bằng cây bản địa với diện tích vi phạm 220m2. Tuy nhiên đến nay, cá nhân ông này lại tiếp tục vi phạm. Cơ quan chức năng xác định, việc mở đường trái phép đã gây thiệt hại 9 cây rừng thuộc nhóm 7 đến nhóm 8 với đường kính 15-20cm.

Ngoài ra, tại hiện trường đoàn liên ngành còn ghi nhận 4 lô rừng trồng đã được ông Trương Quang Tuấn khai thác cây keo và trồng lại mới 2 tháng tuổi; còn có các gốc keo đã khai thác và để lại hiện trường. Số diện tích này, từ năm 2017, Hạt Kiểm lâm A Lưới cũng đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp với 4 lô trên diện tích 4,14ha của ông Trương Quang Tuấn. Thời điểm kiểm tra, hiện trạng cây keo được 1 năm tuổi, đến nay đã khai thác. Cơ quan chức năng đang rà soát điện tích đất này theo Chỉ thị 65 huyện A Lưới để có hướng xử lý phù hợp.

Sau khi kiểm tra, đoàn liên ngành đã đề xuất UBND xã Sơn Thủy thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Theo Hạt Kiểm lâm A Lưới, thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp UBND xã Sơn Thủy và đoàn liên ngành thực hiện Chỉ thị 65 huyện A Lưới rà soát hồ sơ, căn cứ các quy định pháp luật về đất đai để tham mưu UBND huyện A Lưới xử lý theo quy định.

Hà Nguyên - Bằng Phúc