Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo tổ chức công đoàn hai tỉnh thông báo cho nhau về tình hình hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của mỗi bên. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể… Qua đó, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của hai tỉnh.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, lãnh đạo công đoàn hai tỉnh thể hiện vui mừng khi thiết lập quan hệ hợp tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng giữa Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan trong tiến trình hội nhập và phát triển, góp phần tăng cường mỗi quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Salavan, hai nước Việt Nam - Lào.

Hai bên cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, trong đó đẩy mạnh công tác phối hợp, chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm về hoạt động công đoàn, nhất là công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng Liên hiệp Công đoàn tỉnh Salavan hai máy vi tính xách tay.

Tin, ảnh: Hải Thuận