Đường qua đập Cửa Lác đã dược cơ quan chức năng rào và khóa không cho người và phương tiên lưu thông. Ảnh: QT

UBND xã Quảng Thái cũng có bảng thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến và thông báo trên hệ thống truyền thanh về cảnh báo mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản khi lưu thông trên tuyến đường này cũng như khai thác, đánh bắt thủy sản trong thời gian diễn ra mưa lũ.

Từ chiều 9/10 đến sáng 10/10/2022, do lượng mưa lớn trong thời gian dài, kết hợp với triều cường lớn đã gây ngập tuyến đường - đập Cửa Lác đi qua địa bàn xã Quảng Thái với mức nước cao hơn thân đập từ 20 - 30cm.

Đập Cửa Lác với chiều dài khoảng 2,5km, có chức năng ngăn mặn giữ ngọt đoạn cuối nguồn sông Ô Lâu và phá Tam Giang, bảo vệ hàng trăm ha lúa. Ngoài chức năng thủy lợi, đập còn kết hợp với giao thông, kết nối nhiều xã của hai huyện Phong Điền, Quảng Điền. Do thân đập không có cọc tiêu cùng dòng nước đang chảy mạnh nên công ty thủy lợi đã phối hợp với chính quyền địa phương rào chắn hai đầu của xã Quảng Thái (Quảng Điền) và Điền Hòa (Phong Điền).

Tháng 4/2022, một người dân đã bất chấp cảnh báo của chính quyền địa phương, cố tình đi qua đập Cửa Lác và đã bị đuối nước.

Theo chính quyền UBND huyện Quảng Điền, dự báo mưa lớn trong thời gian tới sẽ gây ngập lụt cục bộ nên đã chỉ đạo chính quyền cấp xã và các cơ quan, đơn vị và người dân sẵn sàng các tình huống ứng phó với ngập lụt.

Thái Bình