Ngập lụt trên một con đường tại thành phố Karachi, Pakistan hồi tháng 7 năm nay. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo đó, gió mùa đang trở nên khắc nghiệt hơn, với lượng mưa dữ dội, cũng như các đợt khô hạn ngày càng diễn biến tồi tệ hơn; và đối với một khu vực có gần 1/4 dân số thế giới, hậu quả được đánh giá là rất nghiêm trọng.

Đáng chú ý, Pakistan đã phải hứng chịu những trận mưa như trút nước, làm phần lớn đất nước này chìm trong nước lũ và khiến ít nhất 1.500 người thiệt mạng. Trong khi đó, tại thành phố Bengaluru, thủ đô công nghệ của Ấn Độ, những trận mưa kinh hoàng hồi đầu tháng 9 vừa qua đã buộc người lao động phải sử dụng thuyền thay vì ô tô để di chuyển trên đường phố.

Các nhà khoa học cho rằng, tình trạng ấm lên toàn cầu đã gây ra những sự thay đổi của gió mùa. Các mô hình dự báo chỉ ra rằng, khi tình trạng ấm lên này tiếp tục diễn ra, gió mùa sẽ mạnh lên với lượng mưa nhiều hơn.

Trong một nhận định liên quan, ông Roxy Mathew Koll, nhà khoa học khí hậu tại Viện Khí tượng Nhiệt đới Ấn Độ nhấn mạnh: “Các trận mưa lớn đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng. Đó là một sự thay đổi rất rõ ràng mà chúng ta chứng kiến ở các mô hình gió mùa".

Thanh Ngân (Lược dịch từ New York Times & The Straits Times)