Trong một cái nhìn sâu hơn, chẳng hạn như đặt trong sự so sánh về hoạt động công nghiệp vào cuối năm 2014, mặc dù xi măng được xem là có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại, nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ là 4,9%. Sản xuất đá xây dựng cũng giảm 13,2% và gạch xây dựng giảm 14,12%. Ngay sản xuất bia trong 6 tháng đầu năm 2014 cũng ở con số âm hơn 5% (cả năm 2014 có tỷ lệ tăng trung bình là 11,68%). 5 tháng đầu năm 2015 này, riêng bia chai Huda cũng đạt mức tăng 7,6% với 43,06 triệu lít. Cuối năm 2014, quặng inmehit giảm 27,22% thì 5 tháng đầu năm 2015, quặng inmehit và xỉ ti tan có mức tăng 9,31%. Điều đáng lưu ý là mặc dù thị trường cho đầu ra của ngành sản xuất xi măng được cho là đáng quan ngại và là một thách thức lớn trong cái nhìn cuối năm 2014 tại kỳ họp HĐND tỉnh, nhưng hiện việc xi măng Đồng Lâm có mức tiêu thụ ổn định cũng mang đến một sự nhẹ nhõm và chúng tôi nói chỉ số IIP đang “ấm” lên là dựa vào những con số này.

Tất nhiên, đây mới chỉ là những thông số mang tính khả quan, được ước tính trong 5 tháng đầu năm. Để có cái nhìn tổng thể và đánh giá thực chất, cần phải chờ đến kết quả của cả năm nhưng dẫu vậy, những con số khởi động của những tháng đầu năm sẽ làm cho nhà sản xuất, người sản xuất và nhà quản lý tự tin hơn trước những tiền đề đã có. Chỉ số IIP đã được xác định trong năm 2015 là đạt mức tăng trưởng 10%. Cần nhớ, chỉ số IIP của năm 2014 là 9,7%; 2013 là 7,2%. Thoạt nhìn, con số tăng 0,3% của 2015 so với 2014 có lẽ là không lớn, nhưng để đạt được lại là cả một vấn đề. Hơn nữa, chỉ số IIP của năm 2014 đạt được cao hơn mức dự kiến đến 2,7% (dự kiến 7%) nên có lẽ, mong muốn đạt tới ở chỉ số này của 2015 không phải chỉ dừng lại ở con số 10%. 

Bình Nguyên