* Ông Lê Hữu Trí – Chủ tịch UBND xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) thông tin, đến khoảng 11h45 tối 14/10, các thôn trên địa bàn xã đều ngập trên 1m, hầu hết đều cao hơn mốc lụt năm 1999. Trong đó, thôn 9 ngập nặng nhất, hơn 2m.

Nước ngập Trường THCS Thủy Dương trên đường An Thường công chúa. Ảnh: Võ Nhân

Trong thời điểm nước dâng cao, có 4 hộ gia đình điện thoại đề nghị hỗ trợ di chuyển. Tuy nhiên, do các thôn đã bị nước lũ cô lập, không thể tiếp cận nên lực lượng ứng trực xã Thủy Phù điện thoại hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc và di chuyển đến nhà cao gần nhất trú ẩn.

Hiện, dọc tuyến QL 1A đi qua địa bàn xã Thủy Phù nước ngập dải phân cách và chảy rất xiết. Một phần tường rào của UBND xã Thủy Phù đã bị nước làm sập.

Ở P. Thủy Dương, các đường An Thường công chúa, Dương Thiệu Tước, Khúc Thừa Dụ cũng ngập sâu trên 1m. Trong đó, đường An Thường công chúa ngập hơn 1,5m. Theo nhiều người dân quanh khu vực, mực nước cao hơn mốc lụt năm 1999 khoảng 30-40 cm.

Ông Ngô Hữu Thuận - Chủ tịch UBND P. Thủy Dương cho biết, hiện lực lượng xung kích của phường đang ứng trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

Trước đó, lúc 20h30 tối cùng ngày, một người dân ở đường Dương Thiệu Tước bị suy tim đã được lực lượng xung kích phường kịp thời đưa đi cấp cứu.

Nhóm PV