Một ngôi nhà bị bão san bằng ở Wimberley, Texas

Theo AFP, trong vài ngày qua hai bang miền nam nước Mỹ là Texas và Oklahoma cùng miền bắc Mexico phải hứng chịu hàng loạt đợt lốc xoáy, mưa lớn, bão mạnh...

Mưa như trút nước đổ xuống thành phố Houston ở Texas, gây trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 10 năm qua.

Hàng trăm xe hơi bị ngập nước nằm chết trên đường phố Houston. Nhiều người bị mắc kẹt trong nhà vì tình trạng ngập lụt.

Thị trưởng Annise Parker kêu gọi người dân địa phương không ra khỏi nhà để tránh thời tiết xấu. Ở Texas và Oklahoma có tổng cộng 17 người chết.

Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả tình trạng ở Texas là “rất tồi tệ” và đã thảo luận với Thống đốc Texas Greg Abbott về việc hỗ trợ.

Hiện ở Texas và Oklahoma ngoài số người chết còn có 12 người khác mất tích trong bão tố. Như vậy số người thiệt mạng có thể sẽ gia tăng.

Hơn 200 chuyến bay ở Houston và Dallas đã bị hủy. Tại sân bay Dallas/Fort Worth, một hố sụt xuất hiện khiến đường băng sân bay bị đóng cửa.

Cơ quan Thời tiết quốc gia cảnh báo mưa bão còn tiếp tục tấn công Texas và Oklahoma trong vài ngày tới.

Khu vực phía bắc Mexico cũng hứng chịu nhiều thiệt hại. Một cơn lốc xoáy lớn đánh vào thành phố biên giới Ciudad Acuna khiến 13 người chết và nhiều ngôi nhà bị phá hủy.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một cậu bé sơ sinh bị gió cuốn khỏi vòng tay mẹ. 

Theo Tuổi Trẻ