Tặng quà cho người dân xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Ảnh: Lê Sáu  

Tại vùng lũ huyện Phong Điền, nơi có nhiều vùng bị ngập sâu, chia cắt, đến  trưa nay, nước lũ còn cao, như xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương vẫn ngập nặng, nhiều khu dân cư bị lũ cô lập. Toàn huyện Phong Điền có 16 xã thị trấn thì có 15 xã bị ngập trong lũ.

Hia ngày qua, chính quyền địa phương cùng các lưc lượng bộ đội, công an triển khai di dời hàng ngàn hộ dân ở vùng ngập lũ, hỗ trợ nước, mì tôm cứu đói ở những vùng cô lập. 

Qua khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nước rút đến đâu tiến hành khắc phục tới đó. Những nơi ngập úng nặng, sẵn sằng hỗ trợ lực lượng để tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, trường học, trạm xá, vệ  sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun thuốc hóa chất xử lý những nơi ngập úng, nguy cơ gây bệnh cao để tiêu độc, khử trùng, không để dịch bệnh phát sinh. Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, tặng quà cứu trợ cho người neo đơn, người già ở vùng bị chia cắt cắt.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và lực lượng thanh niên địa phương tham gia dọn bùn, đất trên các tuyến đường. Ảnh: Trần tình 

Chiều 16/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, nhân viên cùng  người dân giúp địa phương dọn bùn, đất, vệ sinh các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Chi Lăng (TP. Huế). Dù công việc nặng nhọc, hàng trăm khối bùn, đất được thu gom, đồng thời dùng vòi nước để vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, bảo đảm sạch sẽ.                                                                                                                                                           Trần Tình- Lê Sáu