Nhiều người tập trung thu hoạch sắn trên cánh đồng Hương Xuân (Hương Trà)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích trồng sắn toàn tỉnh gần 4.000 ha sắn, phần lớn tập trung ở Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, A Lưới. Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, các hộ dân đã tăng nhân lực, đẩy nhanh việc thu hoạch sắn tránh hư hại và đảm bảo độ tinh bột.

Từ sáng sớm, các vùng trồng sắn đã rộn ràng tiếng trò chuyện. Tranh thủ trời tạnh ráo, nông dân tích cực nhổ, gom sắn và bán cho thương lái tại chỗ. Mọi người xác định làm đến tối để kết thúc công việc trước khi trời chuyển mưa.

Phường Hương Xuân (Hương Trà) trồng hơn 155 ha sắn. Trên cánh đồng sắn vùng Trạng thuộc HTX Tây Xuân, từng tốp người tại xã và vùng lân cận kéo nhau qua nhổ sắn thuê. Ông Lê Văn Hùng, người trồng hơn 2,6 sào sắn ở Hương Xuân cho hay phải tranh thủ thu hoạch tránh mưa, lụt. Năm nay, sản lượng sắn ruộng ông còn khoảng 3,5 tấn do bệnh khảm lá sắn. Thỏa thuận với thương lái xong, ông bán sắn và nhẩm tính không có lợi nhuận vì giá hom giống và vật tư nông nghiệp tăng cao. “Hy vọng vụ tới khởi sắc hơn”, ông nói!

Không khí sôi động, khẩn trương không kém diễn ra ở vùng sắn Phong Sơn (Phong Điền). Chị Nguyễn Thị Lương, xã Phong Sơn (Phong Điền) cùng người nhà vừa nhổ sắn vừa tận dụng hom giống cho mùa sau. Cơm nước ra đồng từ sáng sớm, vợ chồng chị làm cật lực đến đổ mồ hôi vẫn không dám ngơi tay. Trưa muộn chạy vào nhà ăn miếng cơm xong lại lật đật ra nhổ sắn. Hôm nay chị thu hoạch 2 sào sắn KM 94 và phải xong trước tối nay. Chị âu lo: “Vừa rồi mưa gió khiếp quá, sắn nhà chị ngập nước rồi, bán giá sẽ thấp lắm. Không thu để lâu càng kém chất lượng nên hôm nay cả nhà phải tổng lực làm đến tối”!

Thừa Thiên Huế Online ghi nhận những hình ảnh thu hoạch ngày 18/10:

Thương lái kiểm tra chất lượng sắn tại ruộng

Nhóm nhổ sắn thuê tăng người, chia công thu hoạch. Một tấn củ họ được trả 250-300 ngàn đồng

Sắn bán tại ruộng với giá từ 1.200-1.800 đồng/kg tùy chất lượng củ

Công việc tuy vất vả, cần nhiều sức lực song nhiều phụ nữ vẫn gắn bó với nghề này 

Người thu hoạch sắn bới theo thức ăn, nước uống ăn sáng tại ruộng từ sớm

Bà Nguyễn Thị Mùi (Hương Xuân) tranh thủ thu hoạch sắn trồng xen canh trong vườn ổi. “Khi ổi lớn sẽ ngưng trồng sắn vì sợ ảnh hưởng chất lượng quả ổi”, bà nói

Nông dân Phong Điền tập trung thu hoạch sắn, xem chất lượng, sản lượng trước khi bán

Khoe gốc sắn KM 94 nhiều củ, màu sáng vàng, đất tơi xốp. Khả năng ruộng sắn này được mua mức giá cao nhất

Phút nghỉ ngơi của chị Nguyễn Thị Lương, xã Phong Sơn. Thấm mệt song chị phải hoàn tất nhổ toàn bộ sắn trong hôm nay

Tận dụng hom sắn sạch bệnh nhằm làm giống cho mùa sau

Xe thu mua nhập sắn của bà con ngay tại vùng trồng, sau đó chuyển đi nhập cho nhà máy

Clip nông dân tất bật thu hoạch sắn

Tuệ - Minh (Thực hiện