Nguyễn Văn Út tại phiên tòa sơ thẩm 

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Út và chị Phạm Thị H. có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng. Cuối năm 2021, chị H. cắt đứt quan hệ với Út nhưng Út không đồng ý, nhiều lần yêu cầu chị H. quay lại nhưng bất thành.

Bị từ chối nhiều lần, Út đã sử dụng mạng xã hội nhắn tin vào tài khoản của chị H. liên tục đe dọa giết.

Tối 20/01/2021, tại chung cư Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP. Huế), Nguyễn Văn Út đã đổ xăng vào người chị H. rồi dùng bật lửa ga đốt khiến nạn nhân bị bỏng ở vùng mặt, ngực, bụng, tay và chân, với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 55 %.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác mà pháp luật bảo vệ. Vì vậy, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố Nguyễn Văn Út với tội danh “Giết người”. 

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út 9 năm tù về tội “Giết người”.

Tin, ảnh: Thái Sơn