Nạn phá rừng đang đẩy rừng nhiệt đới Amazon vào nguy cơ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN/Vietnam+

Đa số các thẩm phán của tòa án tối cao đã nhất trí rằng chính phủ Brazil phải thực hiện các bước trong vòng 60 ngày để tái kích hoạt Quỹ Amazon, vốn bị đóng băng vào năm 2019, khi chính quyền của Tổng thống Jair Bolsonaro quyết định thay đổi cơ cấu quản trị.

Na Uy đã đóng góp 1,2 tỷ USD vào Quỹ từ năm 2018 – 2018, trong đó các nguồn lực nhằm tài trợ cho các dự án bền vững và giúp giảm nạn phá rừng ở khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Đức cũng đã tài trợ cho Quỹ hơn 68 triệu USD.

Được biết, Quỹ này bị đóng băng đã làm suy yếu các biện pháp bảo vệ môi trường ở Amazon. Nạn phá rừng đã gia tăng kể từ khi hoạt động khai thác gỗ và khai thác vàng trái phép tăng mạnh.

Được biết, 7 trong số các thẩm phán của tòa án gồm 11 thành viên đã xác định rằng những thay đổi được thực hiện đối với hình thức quản lý của quỹ đã không phát huy đúng tác dụng và họ đã ra quyết định rằng mô hình trước đó nên được khôi phục.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)