Tặng quà cho phạm nhân nữ ở Trại giam Bình Điền

Hơn 300 phạm nhân nữ đã tham gia chương trình với nhiều câu chuyện đã được chia sẻ cũng như sự nỗ lực cải tạo tốt để nhanh được hòa nhập cộng đồng. Nhiều năm qua, các chị đã đươc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; dạy xóa mù và tổ chức cấp chứng chỉ cho số phụ nữ chưa biết chữ và tái mù chữ; dạy nghề sơ cấp và tạo việc làm cho hơn 1.500 phụ nữ làm việc trong nhà xưởng.

Trong 05 năm qua, các cấp Hội tích cực huy động sự tham gia của cộng đồng xóa bỏ định kiến, kỳ thị, giúp đỡ, hỗ trợ nữ phạm nhân sau cải tạo trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, hội động viên, tư vấn giới thiệu việc làm, khởi nghiệp giúp 120 chị em chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng và yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia sinh hoạt Hội.

Tại chương trình, hội phụ nữ đã cung cấp thông tin cần thiết để chị em nhận sự hỗ trợ về phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống sau khi tái hòa nhập  thông qua Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” và hoạt động Hỗ trợ sinh kế hàng năm. Các hoạt động có sự ưu tiên tham gia của nhóm phụ nữ yếu thế: phụ nữ khuyết tật, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Những câu chuyện của báo cáo viên chia sẻ đã truyền tải một thông điệp “Hãy vươn lên sau vấp ngã bằng sự tự tin và lòng tự trọng, nhất định con đường đi về phía mặt trời sẽ dẫn ta đến tương lai tốt đẹp”. Đó là sự tự tin, tự trọng và nhân ái sẽ giúp chúng ta vững tin, có cuộc sống tích cực và tươi sáng hơn.

Gần 350 phần quà của các nhà tài trợ đã được tặng cho phạm nhân nữ ở Trại giam Bình Điền.

Tin, ảnh: Huế Thu