Đây là một nghi lễ Phật giáo truyền thống trong mùa Đại lễ Phật đản tại Huế được kế thừa liên tục từ năm 1957 đến nay. Về hình thức rước Phật, mỗi năm có mỗi sự thay đổi như: rước bằng xe hoa, rước bằng thuyền hoa hoặc đi bộ.

Năm nay lễ rước Phật được chia thành 21 đội hình với hơn 10.000 Tăng ni, Phật tử… trên toàn tỉnh tham gia, đi bộ qua các tuyến phố về chùa Từ Đàm trong không khí trang nghiêm và tôn kính của người Phật tử đối với đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật Lịch 2559 tại Huế cho biết: Nhân mùa đức Phật đản sanh, toàn thể Tăng ni Phật tử Thừa Thiên Huế đều thành tâm hướng về đức Phật để cung nghinh kim thân của Ngài từ Lễ đài chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm với tâm niệm cầu cho Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn, chúng sinh an lạc.

Ngày 1/6 (Rằm tháng 4 âm lịch), Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 chính thức bắt đầu lúc 6 giờ sáng tại chùa Từ Đàm.

Một số hình ảnh tại Lễ rước Phật chiều tối 31/5:


Đông đảo Tăng ni, Phật tử dự lễ rước Phật tại chùa Diệu Đế


Sau lễ tắm Phật…


Đoàn rước bắt đầu đi bộ qua các tuyến phố hướng về Từ Đàm





Phật tử đón đoàn rước trên đường Điện Biên Phủ


Những chiếc xe hoa tham gia đoàn rước Phật



Đoàn rước Phật về đến chùa Từ Đàm


Kim thân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật được an vị, chuẩn bị cho Đại lễ Đản sanh chính thức cử hành vào sáng mai (1/6/2015- tức Rằm tháng 4 ÂL)

Võ Nhân