Một cơ sở khai thác dầu ở Saudi Arabia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, Tờ The Edge Markets ngày hôm nay (16/11) trích dẫn báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 11/2022 vừa được cơ quan này công bố cho biết, triển vọng tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đang sụt giảm, và mức sử dụng dầu mỏ toàn cầu trong quý IV năm nay sẽ thu hẹp (ở mức 240.000 thùng/ngày) so với hồi năm ngoái.

Theo IEA, số liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc, cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu, và đồng USD mạnh…đều đang ảnh hưởng nặng nề đến tiêu dùng.

Cơ quan này nói thêm, nguồn cung dầu mỏ thế giới trong tháng 10 vừa qua đã tăng 410.000 thùng/ngày, lên đạt mức 101,7 triệu thùng/ngày; nhưng được dự báo sẽ giảm 1 triệu thùng/ngày trong thời gian còn lại của năm nay, do quyết định cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác (OPEC+), cũng như lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu thô của Nga có hiệu lực.

Cũng theo IEA, tăng trưởng hàng năm ở mức 4,6 triệu thùng/ngày trong năm nay sẽ thúc đẩy sản lượng toàn cầu lên đạt 99,9 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, mức tăng trưởng khiêm tốn chỉ 740.000 thùng/ngày vào năm 2023 sẽ đẩy nguồn cung lên mức 100,7 triệu thùng/ngày.

Lê Thảo (Lược dịch từ The Edge Markets)