Triển lãm thu hút người xem

Triển lãm trưng bày 38 tác phẩm của 37 tác giả là giảng viên, sinh viên, học sinh đến từ Khoa Kiến trúc – Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) và một số trường THPT ở huyện Phong Điền sáng tác về chủ đề làng cổ Phước Tích.

Đây là thành quả của hoạt động sáng tác bằng hình thức vẽ ký họa, trực họa và trải nghiệm làm gốm tại làng cổ Phước Tích thuộc xã Phong Hoà, huyện Phong Điền được các đơn vị trên phối hợp tổ chức đầu tháng 10/2022.

Bằng nhiều chất liệu như acrylic, bút sắt, sáp màu trên giấy, giấy dó, chì than, màu nước…, các tác giả đã thể hiện nét đẹp di sản của làng cổ như góc sân vườn, lò gốm, miếu cây thị, những công trình kiến trúc nhà rường cổ, con đò, bến nước, sản phẩm gốm...

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 27/11.

Tin, ảnh: N. MINH