Ronaldo sẽ là tâm điểm trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Ghana. Ảnh: Getty

Cùng với Messi, Ronaldo đang là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới còn sải bước trên sân cỏ. Anh cũng là cầu thủ có lực lượng fan hâm mộ đông đảo cùng giá trị thương mại cực lớn. Tuy nhiên, sau cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo người Anh Piers Morgan, hình ảnh Ronaldo dần xấu đi, đặc biệt đối với cổ động viên câu lạc bộ (CLB) Manchester Utd.

Cũng bởi cuộc phỏng vấn ấy, Ronaldo bị CLB Manchester Utd thanh lý hợp đồng ngay trước thềm World Cup trên đất Qatar. Có thể đó là điều anh đã lường trước và sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới với khát vọng thêm một lần chinh phục chiếc cúp UEFA Champions League, nhưng việc thiếu tôn trọng tập thể khiến sự nghiệp vĩ đại của anh dính một vết nhơ không cần thiết.

World Cup 2022 sẽ là giải đấu lớn nhất hành tinh cuối cùng C.Ronaldo tham dự, bởi năm nay anh đã 37 tuổi. Khát vọng cúp vàng trong Ronaldo còn lớn hơn rất nhiều so với chiếc cup tai voi danh giá ở châu Âu. Do vậy, anh sẽ phải nỗ lực hơn khả năng hiện có.

Tại tuyển Bồ Đào Nha hiện nay, Ronaldo chỉ là ngôi sao lớn nhất, tầm vóc nhất chứ chưa hẳn là ngôi sao sáng nhất. Cũng chính vì vị thế quá lớn, là cây săn bàn xuất sắc nhất thế giới cấp đội tuyển quốc gia (117 bàn) mà HLV Fernando Santos không thể loại Ronaldo ra khỏi đội hình chính dẫu trong tay ông không thiếu ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Kỳ World Cup lần này, Seleccao châu Âu cũng được xếp hạng hạt giống và một trong các ứng viên vô địch giải đấu. Trước giải đấu, khi được hỏi về việc xây dựng đội hình, HLV Fernando Santos bảo rằng, đội bóng của ông sẽ không phụ thuộc vào một cá nhân nào mà hướng đến một lối chơi tập thể gắn kết. Ở một góc độ nào đó, Fernando Santos có lý bởi với những Neves, Fernandes, B. Silva, Ronaldo, Leao…Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tiếp cận khung thành của đối phương từ mọi vị trí. Đó chứ kể khả năng không chiến của các trung vệ Pepe, Dias và những cú nã đại bác đến từ Cancelo.

Trở lại với trận đấu đêm nay, đoàn quân của Fernando Santos được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Với hàng loạt ngôi sao đang trong độ chín sự nghiệp, chắc chắn hàng tiền vệ đội bóng đến từ phía Tây Nam bán đảo Iberia dễ dàng kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Đồng thời, kết hợp với hai hậu vệ biên cơ động, giàu tốc độ, các học trò của Fernando Santos sẽ thuận lợi hơn trong việc áp đặt thế trận.

Đối thủ của họ – Ghana dù không được đánh giá cao nhưng vẫn thuộc lớp “đàn anh” ở khu vực châu Phi. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng một số ngôi sao như, Thomas Partey và Mohammed Kudus, đoàn quân của HLV Otto Addo cũng sẵn sàng gây bất ngờ, nhất là khi phong độ của “Những ngôi sao đen” đang rất tốt (thắng 7/8 trận gần nhất). Mặc dù vậy, bài học của Argentina và sự chủ quan của người Đức chắc hẳn sẽ được tuyển Bồ Đào Nha ghi nhớ. Với đội hình đẳng cấp vượt trội, ngôi sao trải đều 3 tuyến cùng khát khao chứng tỏ bản thân của Ronaldo, phần trăm gây bất ngờ của Ghana vào 23h hôm nay (24/11) sẽ không cao.

Lê Thọ