VĐV Đoàn Thị Kim Oanh (giữa) giành HCV hạng cân 53kg. Ảnh: SVHTT

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, trong số 16 huy chương mà đoàn thể thao Thừa Thiên Huế giành được có 4 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ.

Trong đó, ở môn vật tự do, Đoàn Thừa Thiên Huế đã giành giải Nhất toàn đoàn với 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Trong đó 3 HCV thuộc về VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (hạng cân 62kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng cân 57kg) và Đoàn Thị Kim Oanh (hạng cân 53kg).

“Đây là thành công ban đầu vô cùng ấn tượng của đoàn thể thao tỉnh”, ông Hải chia sẻ và cho hay hy vọng sẽ đạt thành tích cao, giành huy chương ở nhiều bộ môn khác trong những ngày thi đấu tới.

Được biết, tại đại hội lần này, Đoàn Thừa Thiên Huế có 150 VĐV tham gia thi đấu ở 17 môn thể thao trên tổng số 43 môn được đại hội tổ chức. Trong đó, có 12 môn do Trường trung cấp TDTT tổ chức đào tạo là Bắn cung, Cầu lông, Cờ vua, Cầu mây, Đá cầu, Điền kinh, Judo, Jujicsu, Karate, Taekwondo, Vật tự do, Vật dân tộc. Bên cạnh đó, có các môn Bơi, lặn, Bóng đá do Trung tâm thể thao và đoàn Bóng đá tỉnh tổ chức đào tạo. Riêng môn Vovinam thi đấu xã hội hóa.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 được tổ chức 4 năm một lần và là đại hội thể thao lớn nhất cả nước. Năm nay, đại hội diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh thành lân cận.

N. MINH