Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trò chuyện với các em học sinh Trường THCS - Dân tộc nội trú huyện Nam Đông 

Dạy nhân cách ứng xử, nâng cao kỹ năng sống

Trước khi làm việc với xã Thượng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến thăm, trò chuyện với đội ngũ thầy cô giáo Trường THCS - Dân tộc nội trú huyện Nam Đông.

Bên cạnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ thầy, cô giáo nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gợi mở nhiều vấn đề quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu lãnh đạo huyện Nam Đông cần đặc biệt quan tâm đến cơ sở vật chất, tạo điều điều kiện thuận lợi nhất để Trường THCS - Dân tộc nội trú huyện Nam Đông thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kỳ vọng và mong muốn, Trường THCS - Dân tộc nội trú huyện Nam Đông không ngừng cố gắng để đổi mới phương thức trong công tác giảng dạy. Bên cạnh dạy chữ, trường cần chú trọng đến việc dạy về nhân cách làm người cho các em học sinh, nhất là về nhân cách ứng xử, nâng cao kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất.

Trường THCS - Dân tộc nội trú huyện Nam Đông cần hướng đến mục đích xây dựng trường kiểu mẫu, trường học xanh, trường học thông minh, hạnh phúc.

Không trông chờ, ỷ lại

Làm việc với Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị của xã Thượng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhận thấy, trình độ dân trí còn thấp; tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước trong người dân vẫn còn; cán bộ văn phòng cấp ủy kiêm nhiệm, làm nhiều việc.

Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn phát biểu tại buổi làm việc 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị Đảng ủy xã Thượng Quảng tập trung các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông cần hỗ trợ thêm để tháo gỡ khó khăn cho xã Thượng Quảng.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cũng đã tập trung phân tích, làm rõ thêm về công tác dân vận; phát triển đảng viên mới; sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên; vai trò, công việc làm cụ thể của bí thư chi bộ, trưởng các thôn; sinh hoạt đảng khó khăn do đảng viên lớn tuổi, trình độ dân trí thấp…

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân để vươn lên thoát nghèo bền vững; tuyệt đối không được trông chờ, ỷ lại Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2024, xã Thượng Quảng phải là xã nông thôn mới nâng cao, nhất là giữ vững các tiêu chí theo quy định.

Điều quan trọng là Thượng Quảng phải nhìn nhận được những khó khăn để cố gắng vươn lên bằng những kế hoạch cụ thể; nâng cao nhận thức, ý thức vươn lên của người dân. Muốn vậy, đội ngũ lãnh đạo của xã Thượng Quảng và cơ sở phải đổi mới, nâng tầm tư duy.

Trong công tác đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; bám sát chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để thực hiện. Mục tiêu cao nhất là, người dân có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, chính quyền thân thiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị, Đảng bộ huyện Nam Đông nói chung và xã Thượng Quảng nói riêng phải khơi gợi được tinh thần đoàn kết thống nhất, cả trong suy nghĩ và hành động chỉ đạo để tạo ra được phong trào sâu rộng trong người dân; thực hiện các phong trào thi đua gắn với giảm nghèo bền vững.   

Không đổi mới tư duy, Thượng Quảng vẫn là xã nghèo của huyện Nam Đông. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải lấy sức mạnh từ đội ngũ già làng, trưởng bản để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành; kiên trì, kiên quyết, chịu khó để vươn lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng sách về Huế cho Trường THCS - Dân tộc nội trú huyện Nam Đông

Tất cả mọi vấn đề trong lãnh, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Thượng Quảng phải không ngừng đổi mới tư duy, vươn lên về mọi mặt, phải biết hy sinh, đi đầu; không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác dân vận, vận động quần chúng; xây dựng từng mô hình cụ thể để phát triển hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thêm một lần nữa khẳng định, đoàn kết chính là sức mạnh để Thượng Quảng vượt qua những tồn tại, hạn chế như hiện nay. Tất cả mọi công việc triển khai ở cơ sở đều để dân biết, dân bàn; tập trung xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; dòng họ, bản làng không có hộ nghèo; góp phần xây dựng huyện Nam Đông ngày càng phát triển, cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bài, ảnh: ANH PHONG