Vườn tăng gia của Ban CHQS huyện Quảng Điền bốn mùa xanh tốt

Những ngày cuối năm, dù thời tiết mưa lạnh kéo dài nhưng vườn tăng gia của Ban CHQS huyện Quảng Điền vẫn tươi tốt các loại rau củ. Trung tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quảng Điền cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tập trung đẩy mạnh công tác TGSX tại đơn vị.

Đóng quân trên địa bàn không có nhiều thuận lợi về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn khắc phục mọi khó khăn để vườn rau xanh đơn vị bốn mùa xanh mướt; khu chăn nuôi cũng luôn đạt hiệu quả cao. Bên cạnh việc tận dụng hiệu quả quỹ đất quanh đơn vị, sử dụng hiệu quả tiền ngân sách trên cấp để đầu tư cho công tác hậu cần, xây dựng các mô hình sản xuất, tăng gia, đơn vị đã huy động thêm hàng trăm triệu đồng từ nguồn vốn tích lũy thông qua TGSX để xây dựng chuồng trại và làm vốn lưu động.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đóng góp nhiều ngày công cải tạo mặt bằng, ruộng vườn, làm hệ thống tưới, tiêu, xây tường bao, chuồng trại khu tăng gia, chăn nuôi... Các phong trào thi đua xây dựng “Vườn rau kiểu mẫu” và các hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được đơn vị phát động hàng năm nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ.

Nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật như: lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động khắc phục tình trạng khô hạn, ủ phân bón vi sinh, phân hữu cơ trộn với đất canh tác giúp đất sạch, không lây truyền mầm bệnh cho rau, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, tạo nguồn thực phẩm an toàn được đơn vị áp dụng. Nhờ tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nên kết quả TGSX của đơn vị luôn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Vườn tăng gia với diện tích 3.800m2 và 800m2 vườn giàn của đơn vị luôn được gieo trồng rau đa dạng theo mùa vụ, có đầy đủ rau cao cấp, rau trái vụ, củ, quả dự trữ. Trong từng khu vườn đều phân chia thành khu vực trồng các loại rau hợp lý với đầy đủ rau ăn lá, rau gia vị, các loại củ, quả. Để chủ động nguồn rau giống, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã học tập kiến thức, tự ươm được các loại giống rau, bảo đảm nhu cầu trồng trọt quanh năm.

Ngoài việc luôn phủ xanh diện tích trồng rau xanh, tận dụng các khoảng đất trống, đơn vị kết hợp trồng thêm các loại cây ăn quả ngắn ngày và dài ngày như bưởi, ổi... Đồng thời, tổ chức lại hệ thống chuồng trại để chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Các chuồng nuôi đều được xây dựng kiên cố, có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm vệ sinh môi trường. Đàn gia súc, gia cầm luôn được duy trì trên 500 con/lứa. Đơn vị còn cải tạo hệ thống ao, nuôi các giống cá có năng suất cao như cá tràu, cá trắm và cho thả thử nghiệm loại cá diếc và đang mở rộng thêm diện tích ao nuôi cá.

Không chỉ đẩy mạnh TGSX, cán bộ, chiến sĩ ở đây còn tích cực ủ giá đỗ, muối dưa, cà, cung cấp thêm nguồn thực phẩm tại chỗ giá rẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm cho bếp ăn đơn vị. Với việc phát triển đồng bộ mô hình “Vườn-ao-chuồng-giàn” kết hợp chế biến tại chỗ, những năm gần đây, kết quả TGSX của Ban CHQS huyện Quảng Điền luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2022, thu hoạch bình quân rau, củ, quả của đơn vị đạt gần 167kg/người; thịt các loại đạt 80kg/người; cá 44kg/người; thịt gia cầm 35kg/người... Nguồn lãi từ TGSX đơn vị đã tiếp tục tái đầu tư, mở rộng chăn nuôi và đưa vào ăn thêm cho bộ đội.

Những kết quả nổi bật trong TGSX, nuôi dưỡng bộ đội không chỉ giúp Ban CHQS huyện Quảng Điền luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà còn đưa đơn vị trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của Bộ CHQS tỉnh những năm gần đây.

Kết quả TGSX không chỉ trực tiếp cải thiện đời sống bộ đội, tạo nguồn thu cho đơn vị mà còn giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về tính tích cực, chủ động trong lao động sản xuất ngoài giờ. Tạo cảnh quan môi trường, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ từ chính tinh thần chủ động tự lực, công sức lao động, trí tuệ của bộ đội thông qua TGSX được Ban CHQS huyện Quảng Điền thực hiện hiệu quả góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Bài, ảnh: Thảo Vy