Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022 

Năm 2022, toàn ngành đã chủ động khảo sát, xây dựng nội dung kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Các tổ chức Thanh tra đã phối hợp tốt trong công tác kiểm tra nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra; chủ động phân kỳ kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp nên trong năm 2022 đạt 100% kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác thanh tra đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau; qua đó nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân trong lĩnh vực này được nâng cao.

Năm 2022, thanh tra hành chính đã thực hiện 106 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong năm, đã ban hành kết luận 78 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm với tổng số tiền 47,5 tỷ đồng và gần 4.585ha đất các loại. Đã xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 22,119 tỷ đồng, xử lý khác 25,390 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 49.917m2 đất và khắc phục, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đối với hơn 4.580 ha đất theo đúng quy định; kiến nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra các sai phạm; chuyển 2 vụ việc với 5 đối tượng sang cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 1.396 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đối với 8.127 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 865 tổ chức, cá nhân có vi phạm, trong đó tổng số tiền vi phạm phát hiện là 1,331 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 1,146 tỷ đồng và xử lý khác 185,5 triệu đồng; ban hành 861 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 8.614,16 triệu đồng; xử phạt bằng hình khác đối với 63 tổ chức, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong năm 2022, đánh giá toàn ngành cơ bản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2023, toàn ngành cần tập trung bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy, trong đó chú trọng các nhiệm vụ đã được phê duyệt. Song song với những cuộc thanh tra đột xuất là các cuộc thanh tra Nhà nước lẫn chuyên ngành, tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

“Tập trung vào thanh tra các vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp, tồn đọng kéo dài và có nguy cơ xảy ra sai phạm cao, như đất đai, nhà ở, đầu tư công, sử dụng ngân sách, khai thác khoáng sản,… Đồng thời, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra và không ngừng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH