Hoạt động nhằm giới thiệu, bảo tồn và phát huy những tinh hoa của võ cổ truyền trên đất Huế

Hoạt động có sự tham gia của các võ sinh đến từ các môn phái: Võ Kinh Vạn An, Việt Quyền Đạo, Thiếu lâm Bắc phái Thiên Nam.

23 tiết mục như Ngũ hình kỳ, Bắc vương quyền, Hoàng hoa đao, Siêu đao (Roi Trưng vương), Thiết hầu công…qua tập luyện đã phô bày những tuyệt kỹ ngón đòn võ thuật.

Đặc biệt có những màn biểu diễn tinh hoa Võ Kinh Vạn An được gìn giữ, lưu truyền hơn một trăm năm qua. Võ sư Trương Quang Kim, chưởng môn phái Võ Kinh Vạn An cho biết, biểu diễn võ thuật ngày xuân vừa khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, vừa góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của người Huế - người Việt đến với cộng đồng.

Buổi biểu diễn võ thuật thu hút nhiều du khách nước ngoài đến thưởng lãm. 

Chương trình tiếp tục diễn ra lúc 14h30 đến 16h ngày 25/1 (Mùng 4 Tết) tại công viên Thương Bạc.

Cùng Thừa Thiên Huế Online xem những hình ảnh biểu diễn đến từ các võ sinh:

Tập dượt trước buổi diễn

Một màn đấu đao - côn của võ sinh Võ Kinh Vạn An

Đồng diễn song đoản thiết côn của các võ sinh nhí

Khách nước ngoài theo dõi các màn đấu

Vừa thưởng thức vừa "live stream"

Lưu lại những thế võ đẹp

Tiết mục "Thiết đầu công" công phu, hấp dẫn  

Du khách trầm trồ vì người biểu diễn không hề bị thương sau khi vận công làm cong 2 ngọn giáo

Khoảnh khắc thú vị của du khách cùng các môn sinh 

Clip xem các tiết mục biểu diễn võ cổ truyền

LINH ANH (Thực hiện)