Lãnh đạo thị xã Hương Trà phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác năm 2023

Tại lễ phát động, lãnh đạo thị xã Hương Trà đã nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng cây gây rừng, đặc biệt là hoạt động Tết trồng cây theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2022, toàn thị xã Hương Trà đã trồng hơn 700 ha rừng tập trung, đạt 100,7% kế hoạch và tiếp tục chăm sóc 1.881 ha rừng trồng từ các năm trước; tổ chức quản lý tốt và bảo vệ tốt những diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên hiện có. Trong đó, các địa phương có kết quả trồng cây xanh, trồng rừng tốt được biểu dương, như Hương Bình, Bình Thành, Bình Tiến, Hương Vân…

Sau lễ phát động, lãnh đạo thị xã cùng cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham gia trồng cây xanh tạo bóng mát tại khuôn viên Trường THPT Hương Trà, mở đầu hoạt động Tết trồng cây ở thị xã Hương Trà.

Lãnh đạo huyện Phong Điền tham gia trồng cây  

Tại  lễ phát động tết trồng cây sáng 27/1, UBND huyện Phong Điền kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, trường học, Nhân dân 16 xã, thị trấn tổ thực hiện tốt chương trình trồng cây xanh,  góp phần tạo cảnh quan, sinh thái và môi trường.

Sau lễ phát động, 40 cây Giáng hương được trồng tại tuyến đường thị trấn Phong Điền. Các địa phương trên địa bàn huyện cũng tổ chức trồng cây xanh trên đất trống đồi núi trọc, khu vực đô thị, nông thôn. 

Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Phong Điền sẽ duy trì tỷ lệ che phủ rừng 57%; tiếp tục phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng FSC với diện tích 170 ha; trồng lại 1.300 ha; trồng mới khoảng 100 ha diện tích rừng. 

Tin, ảnh: LIÊN MINH-MINH QUANG