Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đánh trống xuất quân

Toàn xã Phú Thuận có trên 200 phương tiện khai thác đánh bắt, trong đó có 53 chiếc tàu đánh cá xa bờ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Phú Vang nhấn mạnh: Là địa phương trọng điểm của huyện về nghề khai thác biển, để phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, Phú Thuận cần tập trung kêu gọi vận động ngư dân đoàn kết vươn khơi khai thác hải sản, bám biển dài ngày, củng cố các tổ đội sản xuất, hội nghề cá ngày càng mạnh, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển năng lực đánh bắt, đóng mới, cải hoán tàu thuyền có công suất lớn, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đa dạng loại hình thủy sản đánh bắt khai thác các sản phẩm có giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Biển cho ngư dân, gắn việc phát triển kinh tế biển với an ninh quốc phòng, vừa khai thác kết hợp với tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trong quá trình đánh bắt cần tuân thủ luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Năm 2023 ngư dân Phú Thuận phấn đấu khai thác, đánh bắt đạt 8.000 tấn thủy sản các loại mà Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã đã đề ra.

Đoàn tàu đánh bắt xa bờ chuẩn bị xuất phát chuyến đánh bắt đầu tiên sau lễ ra quân

Hằng năm, lễ ra quân đánh bắt thủy sản là một nghi thức quan trọng khởi đầu cho một năm khai thác trên biển đối với bà con ngư dân vùng biển nói chung và ở xã Phú Thuận nói riêng, là dịp để cầu mong mưa thuận gió hòa, tạo thêm động lực cho bà con một mùa vụ đánh bắt bội thu, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các đội tàu thuyền, liên đoàn đánh cá.

Tin, ảnh: QUỲNH ANH