Đại diện các quốc gia thành viên OPEC+ tại một cuộc họp báo ở thủ đô Vienna, Áo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, ông Abdulaziz bin Salman nói thêm, ông vẫn thận trọng với các dự báo về nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc; đồng thời cho biết, tổ chức này không thể tăng sản lượng chỉ dựa trên những tín hiệu ban đầu.

Trước đó vào tháng 10/2022, OPEC+ đã nhất trí mục tiêu về mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2023.

Trong một cuộc phỏng vấn ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia nói với ông Amrita Sen, Giám đốc nghiên cứu của Hãng tư vấn năng lượng Energy Aspects (Pháp) rằng: “Thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được hồi tháng 10 năm ngoái sẽ có hiệu lực trong phần còn lại của năm”; đồng thời nhấn mạnh cần có sự chắc chắn rằng, sự xuất hiện của những tín hiệu tích cực này trên thị trường có thể được duy trì. 

Được biết, OPEC trong tuần này đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023, trong bối cảnh Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cũng cho biết, vẫn chưa rõ việc thắt chặt tài chính và tiền tệ toàn cầu sẽ tiếp tục kéo dài trong bao lâu.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Bloomberg)