Bị cáo Nguyễn Đình Anh tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào 15h ngày 21/8/2022, bị cáo Anh sau khi uống bia với bạn bè xong, điều khiển xe máy mang theo cây rựa để đi phát cỏ ở ruộng của gia đình mình. Trên đường đi, anh ghé vào một quán cà phê tại thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền để mua thuốc lá.

Vào quán cà phê, thấy Phạm Viết Hậu (SN 1984, trú tại TDP Xuân Tháp, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) đang đánh bài cùng với 3 thanh niên cùng trú tại thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, nên Anh nói: “Bây ăn rồi rủ con cháu tao đánh bạc hư”, thì Hậu có lời qua tiếng lại với bị cáo Anh. Bị cáo Anh mua thuốc lá xong thì đi ra ruộng để phát cỏ.

Đến khoảng 15h30’ cùng ngày, bị cáo Anh cầm theo cây rựa đi vào lại quán cà phê cũ để mua nước uống, thì có một người khác quen Anh nên mời Anh vào nhậu cùng. Ngồi uống khoảng 30 phút, bị cáo Anh thấy Hậu cùng nhóm bạn vẫn còn đánh bài thì nói: “Chừ chưa nghỉ à”, Hậu nói lại “Nghỉ không quyền tau, mi làm... chi được tao”.

Nghe vậy, bị cáo Anh tức giận, cầm rựa đi đến bàn của anh Hậu, chém một nhát vào vùng đầu của anh Hậu, khiến anh Hậu gục xuống bàn. Thấy vậy, bị cáo Anh còn chém thêm một nhát, rồi vứt lại cây rựa ở quán cà phê, sau đó đi về nhà.

Hậu được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) đến ngày 6/9/2022 thì xuất viện. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Hậu là 29%.

Tại phiên toà, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội. Bị cáo có nhân thân tốt, đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại, bị hại cũng có đơn xin bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly và giáo dục, đã  tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Anh 7 năm tù giam.

Tin, ảnh: THÁI SƠN