Vết đục khoét còn rất tươi chứng tỏ đối tượng xấu chỉ mới đục vỏ cây gần đây (Ảnh chụp sáng 24/2)

Chỗ thân xà cừ bị đục khoét rộng gần 90cmx40cm. Không chỉ đục khoét vỏ một thân cây, mà cả hai thân cây thứ hai của cây xà cừ rất lớn này cũng bị đục khoét một mảng lớn. Vết đục khoét còn rất tươi. 

Đoạn đường Nguyễn Trường Tộ và Ngô Quyền có cây xà cừ bị đục đẽo vỏ nằm xa khu dân cư, ban đêm ít người dân qua lại. Do đó, có thể vào ban đêm, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự vắng vẻ để ra tay xâm hại cây xà cừ này.

Đây là tình trạng đáng báo động bởi nếu cơ quan chức năng không vào cuộc kịp thời, rất có thể những cây xà cừ khác ở khu vực này và cả các khu vực khác trong thành phố sẽ bị đối tượng xấu xâm hại.

Cây xà cừ bị đục khoét vỏ nằm ở góc đường giao Nguyễn Trường Tộ và Ngô Quyền

Còn nhớ cách đây không lâu, dư luận trong nước đã rất bức xúc khi hàng loạt cây xà cừ cổ thụ ở Hà Nội bị đục khoét vỏ. Trong bài viết Thực hư dùng vỏ xà cừ chữa bệnh ngoài da trên báo Dân trí (ngày 14/2/2017), PGS.TS BS Chu Quốc Cường, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, cho biết, xà cừ chính là cây lim trắng và vỏ xà cừ đúng là có tác dụng chữa bệnh ngoài da. Tuy nhiên, bất cứ loại cây cỏ nào có vị chát cũng đều có tác dụng với bệnh ngoài da. Và nếu dùng không đúng cách, đúng liều lượng sẽ gây ngộ độc do chất độc ngấm qua máu.

Hiện vẫn chưa rõ đối tượng xấu xâm hại cây xà cừ trên có phải vì mục đích lấy vỏ để chữa bệnh hay vì lý do nào khác nhưng rõ ràng là nếu không có sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng, rất có thể nhiều cây xà cừ khác trong thành phố sẽ rơi vào cảnh bị xâm hại tương tự.

Ngọc Hà