leftcenterrightdel

 Nhiều nông dân Hương Thủy thoát nghèo, tiến đến làm giàu từ mô hình cá nuôi

Hiện, HND TX. Hương Thủy có 87 chi hội tại 10/10 xã, phường với gần 8.200 hội viên. Thời gian qua, thực hiện các chương trình trọng điểm, như: giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề nông thôn, nuôi trồng thủy sản… các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH, các Chi cục Khuyến nông, lâm, ngư; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp… để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ cây, con giống…, qua đó, giải quyết cho gần 2.400 hộ vay để đầu tư thâm canh, thực hiện chuyển đổi cây trồng - vật nuôi, mở rộng ngành nghề.

 Sau khi xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) giai đoạn 2021 - 2025, đến cuối năm 2022, nguồn Quỹ HTND đạt trên 500 triệu đồng, giải quyết luân phiên cho gần 260 lượt hộ nông dân vay vốn. Đáng chú ý, từ nguồn ngân sách thị xã ủy thác cho HND 750 triệu đồng, Quỹ HTND của Trung ương, tỉnh đầu tư các mô hình có hiệu quả trên 2,7 tỷ đồng, nâng tổng Quỹ HTND Hội đang quản lý là trên 4 tỷ đồng, qua đó đầu tư 14 dự án thông qua các tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi…

Ngoài tín chấp cho nông dân vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, HND TX. Hương Thủy còn hỗ trợ hội viên, nông dân thông qua tổ chức tập huấn tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; giúp hội viên khởi nghiệp; hỗ trợ xây dựng mô hình đối ứng 50% kinh phí làm hệ thống tưới nước cho cây thanh trà, trồng các loại nấm ăn, làm nhà lưới, nhà màng trồng rau thủy canh...

Từ các hoạt động hỗ trợ, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển. Minh chứng là riêng trong năm 2022, có 4.686 hộ/6.300 hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp; trong đó, hộ nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương và cấp tỉnh là 278 hộ, tăng 21 hộ so với năm 2021.

Cũng từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu, như: ông Võ Duật - Chi hội trưởng HND thôn Hoà Phong, xã Thủy Tân; ông Ngô Văn Thịnh - Chi hội trưởng Chi hội nghề cá Thủy Phương… Trong đó, ông Nguyễn Vinh - hội viên thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen liên tục trong 3 năm 2020, 2021 và 2022, qua đó, tạo động lực để hội viên, nông dân trên toàn địa bàn thị xã tiếp tục phấn đấu, vươn lên.

Ông Võ Trọng Thơi – Chủ tịch HND TX. Hương Thủy nhận xét, từ khi tham gia phong trào nông dân SXKD giỏi, bên cạnh chuyển đổi nhận thức, tư duy theo nền kinh tế thị trường, thì kỹ năng quản lý kinh tế của các hội viên cũng được nâng cao. Nhiều hộ đã biết nắm bắt nhu cầu thị trường, hạch toán kinh tế, đầu tư máy móc, thiết bị nông nghiệp phục vụ nông dân quanh vùng; áp dụng các biện pháp luân canh, xen vụ, gối vụ, kỹ thuật sản xuất, phân công lao động hợp lý, khoa học, qua đó giảm bớt được rủi ro, tăng hiệu quả kinh tế.

Để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trên địa bàn TX. Hương Thủy tiếp tục lan tỏa và bền vững hơn, góp phần phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, HND TX. Hương Thủy và các cấp hội tiếp tục tạo điều kiện để hội viên, nông dân thuận lợi tiếp cận thị trường, các nguồn lực, ứng dụng khoa học - công nghệ vào SXKD; khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn; thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường... 

Bài, ảnh: THANH ĐOÀN