leftcenterrightdel
 Sức khỏe cháu B.N. đã hồi phục sau nội soi

Trước đó, cháu Nguyễn B. B. N. 6 tuổi (Thừa Thiên Huế) nhập viện với triệu chứng đau bụng, vàng da, sốt nhẹ. Bệnh nhi được chẩn đoán sỏi ống mật chủ gây tắc mật. Sau hội chẩn, bệnh nhi được chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi. Ê kíp thực hiện đã lấy sỏi kích thước 8mm kèm nhiều sỏi bùn thành công sau 30 phút tiến hành thủ thuật.

Theo GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi thường được thực hiện trên người lớn, ít được thực hiện trên trẻ em vì nguy cơ xảy ra biến chứng cao như thủng tá tràng, chảy máu, viêm tụy sau thủ thuật. Đây là kỹ thuật khó, việc thực hiện trên bệnh nhi nhỏ tuổi đòi hỏi người thực hiện có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm, các thao tác phải tinh tế, nhẹ nhàng mới đạt được thành công, tránh được biến chứng.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân nhi tốt, hết tắc mật và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới. 

Tin: L.TUỆ; Ảnh: BVCC