leftcenterrightdel
 Chiến thắng trong trận đấu tối 26/3 giúp đội bóng sinh viên ĐH Huế lên ngôi vô địch giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam. Ảnh: thanhnien.vn

Đội bóng sinh viên ĐH Huế đã có hành trình đầy ấn tượng tại giải. Trước khi vào chơi vòng chung kết ở TP. Hồ Chí Minh, đội bóng sinh viên ĐH Huế xuất sắc giành 3 trận toàn thắng, ghi được 11 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam khu vực miền Trung năm 2023 tại Đà Nẵng từ ngày 23/2 - 1/3; xếp vị trí nhất bảng B để dành tấm vé thi đấu tại vòng chung kết.

Càng tiến sâu vào vòng chung kết, đội bóng sinh viên ĐH Huế càng cho thấy quyết tâm mạnh mẽ khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng gặp đội bóng Trường ĐH Thuỷ Lợi.

Ở trận đấu chung kết, đội bóng sinh viên ĐH Huế nhập cuộc thận trọng hơn. Trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Trường ĐH Thủy Lợi mới là những người tạo ra nhiều dấu ấn hơn và có nhiều cơ hội rõ nét. Tuy nhiên, ở phút thứ 17, những chàng trai sinh viên từ Cố đô là những người mở tỷ số trước với pha lập công của Trần Văn Dương. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng của ĐH Huế kéo dài đến hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, tận dụng sơ hở từ hàng thủ đội bóng sinh viên ĐH Huế, Trường ĐH Thủy lợi có bàn gỡ khi từ một pha đá phạt bên cánh phải, Trần Đức Hoan nhanh chóng có mặt trong khu vực 16m50 và đánh bại thủ môn đội bóng sinh viên Cố đô bằng cú sút nối nhẹ nhưng hiểm hóc.

Cả hai đội tiếp tục có màn rượt đuổi tỷ số. Đội bóng sinh viên ĐH Huế tiếp tục vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 70 nhờ bàn thắng của Văn Pháp trên chấm 11m. Chỉ sau đó 8 phút, từ một quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Ngô Quang Tiến của đội bóng Trường ĐH Thuỷ Lợi đã bật cao đánh đầu dội đất gỡ hòa 2-2.

Tỷ số hoà buộc hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút trên chấm 11m. Sự xuất sắc của thủ môn Channa Phonesavath (đội bóng ĐH Huế) khi đẩy được hai cú sút của Quang Tiến, Đức Hoan bên phía Trường ĐH Thủy Lợi đã giúp đội bóng sinh viên ĐH Huế lên ngôi vô địch. 

HỮU PHÚC