leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi nói chuyện 

Nhiều thông tin trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao đổi, cung cấp tại buổi nói chuyện.

Trong đó, nhấn mạnh thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Nhằm cụ thể hóa, Tỉnh ủy đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên các lĩnh vực văn hóa-du lịch, giáo dục, khoa học-công nghệ, y tế, giảm nghèo bền vững, chuyển đổi số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức thời gian qua nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh đồng tâm hiệp lực đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Thừa Thiên Huế có môi trường trong lành, nguồn nhân lực dồi dào, bề dày văn hóa – lịch sử… Đây là một trong những thế mạnh trong tiến trình xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ hộ nghèo và xây dựng mô hình đô thị hành chính tương lai là hai vấn đề cần được tập trung xử lý trong thời gian tới.

Trách nhiệm CBHVTNV Chữ thập đỏ tỉnh là phát huy vai trò, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng các mô hình sinh kế, trong đó lưu ý địa bàn A Lưới, Nam Đông; Tích cực, đi đầu trong việc hưởng ứng các phong trào vì cộng đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần đổi mới phương thức hoạt động, nghiên cứu số hóa mạng lưới Chữ thập đỏ, mạng lưới hiến máu tình nguyện, địa chỉ nhân đạo trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần mạnh dạn chia sẻ quan điểm, thể hiện vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong định hướng phát triển đô thị; góp phần đưa tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.  

Tin, ảnh: L.TUỆ