leftcenterrightdel
 Nhờ đi XKLĐ, gia đình anh Trần Như Hào (áo đen) đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu

Gia đình anh Trần Như Hào là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thủy Tân. Thông qua nguồn vốn vay từ NHCSXH thị xã, anh Hào và 2 anh trai lần lượt đi XKLĐ tại Nhật Bản. Sau thời gian nỗ lực làm việc, 3 anh em không chỉ giúp gia đình trang trải nợ nần, xây được ngôi nhà khang trang mà còn tích lũy cho bản thân một số vốn để làm ăn, phát triển kinh tế.

“Bố mất sớm, mẹ đau ốm thường xuyên, năm 2011, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Sau khi vay vốn từ NHCSXH đi XKLĐ, đến năm 2017, gia đình tôi có cuộc sống ổn định và thoát nghèo”, anh Hào nói.

Thực tế cho thấy, sau khi vay vốn để đi XKLĐ, nhiều người lo lắng không biết đến khi nào mới có thể trả nợ vốn vay. Tuy nhiên, với công việc ổn định và bản thân chi tiêu hợp lý, nhiều người đã nhanh chóng tích lũy để trả nợ. “Con gái tôi qua Nhật Bản làm việc theo hợp đồng lao động chưa đầy 5 tháng, nhưng đã gửi tiền mỗi tháng 20-25 triệu đồng về cho mẹ trả nợ và trang trải cuộc sống”, chị Nguyễn Thị Dứt (P. Thủy Châu) chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Khiêm (P. Phú Bài) cho hay, trước đây, vợ anh làm công nhân. Sau gần 2 năm phải thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến giữa năm 2022, từ giới thiệu của địa phương, vợ chồng anh được hỗ trợ vay vốn chính sách để đi XKLĐ. Sau khi qua Nhật, trung bình mỗi tháng, vợ anh Khiêm đã gửi về nhà 20 triệu đồng, vừa có thể trả nợ vốn vay, vừa giúp gia đình trang trải các chi phí sinh hoạt.

Theo thống kê, năm 2022, TX. Hương Thủy có 173 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, trong đó, số lượng lao động làm việc tại thị trường Nhật Bản chiếm gần 90% với 150 lao động. Đây là con số khá ấn tượng, cho thấy những nỗ lực của Hương Thủy trong công tác thúc đẩy XKLĐ trên địa bàn thời gian qua.

“Bên cạnh nguồn vốn từ Trung ương, hàng năm, UBND TX. Hương Thủy trích ngân sách khoảng 1 tỷ đồng ủy thác qua NHCSXH thị xã để cho vay theo Nghị quyết 06 của UBND tỉnh. Điều này giúp hàng trăm lượt lao động có thể vay vốn, ổn định việc làm, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Tiếp tục thực hiện chương trình vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cũng như để giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, NHCSXH thị xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các ngành hữu quan triển khai các thủ tục vay vốn trên tinh thần giúp người có nhu cầu có thể tiếp cận sớm hơn, thuận tiện hơn nữa vốn vay trong năm 2023 và những năm tiếp theo”, ông Châu Đình Ngữ - Giám đốc NHCSXH TX. Hương Thủy cho hay.

XKLĐ đang được xem là hướng đi phù hợp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho một bộ phận người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH là đòn bẩy để người dân có cơ hội tiếp cận các thị trường có thu nhập cao, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: GIA HUY