leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng hoa và quà chúc mừng Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Tiếp đoàn công tác có ông Souphanh Hadaoheuang, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.

Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam – Lào nói chung, giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương Lào nói riêng luôn khăng khít, bền chặt. Những kết quả đạt được trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác này là nhờ sự hỗ trợ, đóng góp của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng với vai trò là cầu nối giữa hai bên. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến Tổng Lãnh sự quán Lào, chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng và người dân, sinh viên Lào đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điều này thể hiện Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế cùng với các địa phương Lào sẽ tăng cường thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện.

Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang bày tỏ cảm ơn đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Bunpimay; đồng thời hy vọng thời gian đến, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Lào với Thừa Thiên Huế sẽ phát triển bền vững, hỗ trợ kết nối giao thương tại các tỉnh giáp biên giới Sê kong và Salavan.

THỌ BỐN