Tại buổi tiếp, ông Resad Junuzagic thông báo khái quát các hoạt động mà NPA đang triển khai tại Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động đã, đang và sẽ triển khai tại Thừa Thiên Huế.

Về chương trình hoạt động 2015 – 2016, NPA tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên Huế trong việc rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và tham gia phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về bom mìn tại tỉnh nhà.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung và ông Resad Junuzagic

Ông Resad Junuzagic cho biết, được giữ chức vụ Giám đốc NPA tại Việt Nam là một vinh dự lớn đối với ông. Ông hứa sẽ nỗ lực hết mình trong việc thúc đẩy các hoạt động của NPA tiếp tục phát triển mạnh hơn trong thời gian tới và thực sự trở thành một chương trình tốt nhất, mang ý nghĩa thiết thực nhất trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Ông Resad Junuzagic mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn từ phía Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp tân Giám đốc NPA; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác tích cực, hiệu quả của NPA trong thời gian qua trong công tác rà phá bom mìn và nâng cao năng lực cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng chiến tranh đã đi qua 40 năm, song đến thời điểm này, lượng bom mìn, vật liệu nổ vẫn còn sót lại tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh và mong muốn NPA tiếp tục hỗ trợ triển khai tốt các nội dung hỗ trợ rà phá bom mìn, vật liệu nổ theo thỏa thuận hợp tác đã thống nhất và có kế hoạch hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo. Thừa Thiên Huế sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để NPA triển khai tốt các hoạt động của mình.

Trần Dương